Người nhập cảnh vào Anh phải tự cách ly 14 ngày

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 11:26 GMT+7

VTV.vn - Theo đó, hầu hết người nhập cảnh vào Anh sẽ phải khai báo địa chỉ liên lạc và nơi sẽ thực hiện tự cách ly 14 ngày.

Mức phạt cho những người vi phạm quy định là 1.000 bảng (tương đương 29 triệu đồng) hoặc sẽ bị truy tố. Đối với người nước ngoài, có thể sẽ bị từ chối nhập cảnh, hoặc bị trục xuất khỏi Anh nếu không tuân thủ lệnh cách ly đúng quy định.

Lý giải cho quyết định nói trên, Bộ Nội vụ Anh cho biết, nước này không thể để xảy ra khả năng bất cẩn của ai đó khi vào Anh tạo ra nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Lệnh cách ly này sẽ được xem xét đánh giá lại sau mỗi 3 tuần.

Phát biểu trước Hạ Viện Anh chiều 3/6/2020, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết nước này sẽ áp dụng lệnh cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ 8/6. Theo đó, hầu hết người nhập cảnh vào Anh sẽ phải khai báo địa chỉ liên lạc và nơi sẽ thực hiện tự cách ly 14 ngày.

Phớt lờ lệnh cách ly, Mourinho vẫn tổ chức tập luyện Phớt lờ lệnh cách ly, Mourinho vẫn tổ chức tập luyện

VTV.vn - Tottenham đã nhận rất nhiều chỉ trích khi HLV Mourinho cùng 3 cầu thủ vẫn tổ chức tập luyện bất chấp lệnh cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước