Người tái nhiễm COVID-19 chủ yếu ở độ tuổi từ 18-60

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 30/05/2023 11:06 GMT+7

VTV.vn - Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Hữu An Bắc Kinh cho biết, những người bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai hầu hết ở độ tuổi từ 18 đến 60.

Đây là lứa tuổi thuộc lớp sinh viên và người lao động chủ chốt trong xã hội.

Nhìn chung, các triệu chứng của lần tái mắc COVID-19 nhẹ hơn so với lần đầu tiên bị mắc bệnh. Do đó, người bệnh dễ hiểu nhầm rằng mình chỉ nhiễm cúm thông thường và không đề phòng lây lan. Từ đó, số ca tái mắc dễ dàng lây âm thầm trong cộng đồng và đó là lý do tại sao các chủng COVID-19 mới lại khiến các ca mắc bệnh gia tăng trên cả nước.

Những người có bệnh nền, người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ vẫn được khuyến cáo nên đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

Tái nhiễm COVID-19 có nguy cơ rủi ro cao hơn lần mắc bệnh đầu tiên Tái nhiễm COVID-19 có nguy cơ rủi ro cao hơn lần mắc bệnh đầu tiên

VTV.vn - Nguy cơ tử vong, nhập viện và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do tái nhiễm COVID-19 tăng đáng kể so với lần đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2, bất kể tình trạng tiêm chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước