Người từ 60 tuổi không nên bắt đầu uống aspirin hàng ngày để ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ hai, ngày 18/10/2021 07:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ đang xem xét thực hiện một số thay đổi đối với hướng dẫn dùng aspirin hàng ngày để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ.

Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ đã đăng một dự thảo tuyên bố khuyến cáo rằng, người từ 40 đến 59 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nhưng không có tiền sử mắc bệnh nên cùng với bác sĩ của họ quyết định có nên bắt đầu dùng aspirin hay không tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Đây là lần đầu tiên Lực lượng Đặc nhiệm khuyến cáo người ở độ tuổi 40 thảo luận với bác sĩ của họ về việc có nên uống thuốc aspirin nhằm ngăn ngừa bệnh tim mạch hay không.

Dự thảo cũng nói rằng, người từ 60 tuổi trở lên không nên bắt đầu uống aspirin để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ vì bằng chứng mới cho thấy, có những tác hại tiềm ẩn làm mất đi những lợi ích từ thuốc này.

"Việc bắt đầu chế độ dùng aspirin hàng ngày ở những người từ 60 tuổi trở lên để ngăn ngừa cơn đau tim đầu tiên hoặc đột quỵ là không được khuyến khích", thành viên Lực lượng Đặc nhiệm, Tiến sĩ Chien-Wen Tseng cho biết trong một tuyên bố. "Tuy nhiên, khuyến cáo này của Lực lượng Đặc nhiệm không dành cho những người đã dùng aspirin cho một cơn đau tim hoặc đột quỵ trước đó. Họ nên tiếp tục dùng thuốc trừ khi bác sĩ lâm sàng của họ có chỉ định khác".

Dự thảo khuyến nghị đã được công bố để lấy ý kiến người dân từ nay đến ngày 8/11.

Người từ 60 tuổi không nên bắt đầu uống aspirin hàng ngày để ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ - Ảnh 1.

Người từ 60 tuổi trở lên không nên bắt đầu dùng aspirin để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. (Ảnh: AP)

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, chiếm khoảng 1/4 số trường hợp thiệt mạng. Mặc dù dùng aspirin liều thấp hàng ngày đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ ở một số người, nhưng việc làm này cũng đi kèm với nguy cơ chảy máu nghiêm trọng trong dạ dày, ruột và não, theo Lực lượng Đặc nhiệm. Nguy cơ xuất huyết này tăng lên theo độ tuổi.

"Sử dụng aspirin hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ ở một số người, nhưng nó cũng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng, chẳng hạn như chảy máu trong", thành viên Lực lượng Đặc nhiệm, Tiến sĩ John Wong cho biết trong một tuyên bố. "Điều quan trọng là những người từ 40 đến 59 tuổi và không có tiền sử bệnh tim phải nói chuyện với bác sĩ lâm sàng của họ để cùng nhau quyết định xem việc bắt đầu dùng aspirin có phù hợp với họ hay không".

Năm 2016, Lực lượng Đặc nhiệm đã đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng aspirin để ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, dự thảo mới chỉ tập trung vào việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và kêu gọi nghiên cứu thêm về việc dùng aspirin để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

Hàng triệu người Mỹ lén lút dùng aspirin không theo chỉ định của bác sỹ Hàng triệu người Mỹ lén lút dùng aspirin không theo chỉ định của bác sỹ

VTV.vn - Có tới hơn 29 triệu người Mỹ từ 40 tuổi trở lên Mỹ đã lén lút dùng aspirin mỗi ngày để tự mình phòng chống các bệnh về tim mạch mà không theo chỉ định của bác sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước