Nguồn gốc dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Thú y thế giới đưa ra cảnh báo rằng dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh rất nguy hiểm, mức độ lây lan nhanh, ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi.

Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi là một loại virus gây sốt xuất huyết. Lợn một khi nhiễm virus này tỷ lệ chết là 100%. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi nhưng rất may virus không lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, dịch bệnh này gây thiệt hại đối với ngành chăn nuôi là rất nặng nề nếu không nỗ lực kiểm soát.

1921: Dịch tả lợn châu Phi lần đầu xuất hiện tại Kenya (châu Phi)

1957: Dịch tả lợn châu Phi lần đầu được phát hiện và báo cáo tại châu Âu.

2007: Dịch được phát hiện Armenia

2008: Dịch được phát hiện Azerbaijan

Từ cuối năm 2017 - 2018, có 12 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Tiệp Khắc, Hungary, Latvia, Moldova, Phần Lan, Rumani, Nam Phi, Ukraine và Zambia báo cáo có dịch tả lợn châu Phi.

Tháng 8/2018: Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Trung Quốc. Hàng triệu con lợn nhiễm bệnh này đã bị tiêu hủy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước