Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc có thể đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 mạnh trên cả nước sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

Đây là cảnh báo được các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Trung Quốc đưa ra hôm 12/12.

Dự báo số ca mắc COVID-19 ở nước này có thể đạt đỉnh trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới và cần 3 đến 6 tháng để vượt qua làn sóng lây nhiễm mới này.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Trước nguy cơ trên, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, sẽ sẵn sàng triển khai khoảng 300 nghìn bác sĩ và y tá đến các đơn vị chăm sóc tích cực trên toàn quốc. Các bệnh viện cũng đang gia tăng số lượng giường chăm sóc tích cực lên khoảng 10 giường trên 100 nghìn dân trong khi tỷ lệ này một tháng trước là chưa đến 4 giường.

Hiện hệ thống y tế ở một số thành phố lớn như Bắc Kinh bắt đầu phải chịu áp lực từ đợt bùng phát mới. Nhiều hiệu thuốc và bệnh viện tại đây đã xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài mua thuốc hoặc khám bệnh.

WHO cập nhật các mầm bệnh có nguy cơ bùng phát thành đại dịch WHO cập nhật các mầm bệnh có nguy cơ bùng phát thành đại dịch

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lập danh sách cập nhật mới các mầm bệnh có nguy cơ gây ra đại dịch hoặc những đợt bùng phát dịch cần ưu tiên theo dõi chặt chẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước