Nguy cơ dịch COVID-19 lây lan tại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 11 quốc gia châu Âu là Italy, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Croatia, Phần Lan, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hy Lạp.

Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu đã xuất hiện những diễn biến mới đáng lo ngại. Chiều 26/2, nước Pháp đã xác nhận trường hợp công dân Pháp đầu tiên tử vong do dịch COVID-19. Hy Lạp cũng xác nhận có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là một phụ nữ 38 tuổi mới trở về từ Italy. Trong khi đó, Italy là quốc gia tại châu Âu chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch, với hơn 300 ca nhiễm và 11 trường hợp tử vong.

Một điểm đáng lo ngại là những ca nhiễm mới được công bố tại Hy Lạp, Áo, Croatia hay Thụy Sỹ đều có lịch sử đi lại tới Italy. Trong khi châu Âu vốn là khu vực có biên giới mở, người dân có thể qua lại một cách dễ dàng.

Trước tình hình dịch lây lan, đại diện của WHO cùng Bộ trưởng Bộ Y tế 7 nước Liên minh châu Âu đã họp khẩn tại Italy. Các Bộ trưởng cho rằng việc đóng biên giới để ngăn dịch là "giải pháp không hiệu quả và không tương xứng trong thời điểm này". Tuy vậy, lãnh đạo ngành y tế của nhiều nước nhấn mạnh đang theo dõi tình hình diễn biến dịch một cách thận trọng.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Italy vượt 300, ghi nhận 11 ca tử vong Số ca nhiễm COVID-19 ở Italy vượt 300, ghi nhận 11 ca tử vong

VTV.vn - Italy ghi nhận 322 ca nhiễm COVID-19 và số trường hợp tử vong tăng lên 11, hầu hết là người già hoặc có bệnh từ trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước