Nguy cơ kinh tế thế giới thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 15:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Biến đổi khí hậu có thể khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại lên tới 7.900 tỷ USD vào năm 2050.

Nguyên nhân là do hạn hán, lũ lụt và mùa vụ thất thu làm cản trở tốc độ tăng trưởng và đe dọa hệ thống cơ sở hạ tầng. Đây là dự báo được đưa ra trong báo cáo công bố phân tích về hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của hơn 80 nền kinh tế trên thế giới.

Theo báo cáo, căn cứ vào xu hướng ấm lên toàn cầu hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2050 sẽ giảm 3%, trong đó châu Phi chịu rủi ro lớn nhất với nguy cơ sụt giảm GDP lên tới 4,7%. 

Báo cáo cũng nhấn mạnh, để nhiệt độ Trái đất chỉ tăng 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp và không vượt quá 2oC theo khuyến cáo của giới khoa học, các nền kinh tế phải giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra, các nước cũng cần phối hợp giải quyết những tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, các quốc gia phát triển, với kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, cần giúp những nước đang phát triển tăng cường năng lực ứng phó của mình.

Hàng loạt hệ lụy về kinh tế từ biến đổi khí hậu Hàng loạt hệ lụy về kinh tế từ biến đổi khí hậu

VTV.vn - Cùng với các tác động tới môi trường và cuộc sống người dân, những rủi ro về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra là chủ đề được nhiều tờ báo quan tâm đề cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước