Nguy cơ nhiễm phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân của Bỉ

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/05/2016 17:03 GMT+7

VTV.vn - Người dân Đức và Bỉ đang kêu gọi Chính phủ Bỉ đóng cửa 2 trong số 6 lò phản ứng điện hạt nhân do lo ngại nhiễm phóng xạ.

Tại Vương quốc Bỉ có hai nhà máy điện nguyên tử đều cũ kỹ, gây lo ngại không chỉ cho Bỉ mà cả các nước láng giềng. Lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Doel gồm 4 lò phản ứng đã hết hạn sử dụng từ giữa năm ngoái sau 40 năm vận hành nhưng Chính phủ Bỉ đang có ý định cho lò này chạy thêm 10 năm nữa.

Trong khi đó, lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Tihange với 3 lò phản ứng vận hành từ năm 1975 đã bị đóng cửa sau khi xuất hiện một số vết nứt. 2 lò phản ứng còn lại vẫn đang hoạt động sau hơn 40 năm gây lo ngại về khả năng rò rỉ phóng xạ. Được biết người dân sống trong bán kính 100km xung quanh 2 nhà máy điện nguyên tử nói trên của Bỉ đã được phát loại thuốc Iốt kali nhằm ngăn ngừa nhiễm xạ trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước