Nguy cơ tấn công mạng các cơ sở năng lượng tại Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại Mỹ, chính phủ nước này vừa cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở năng lượng và tập đoàn công nghiệp trong nước.

Cảnh báo được Cục An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang FBI đưa ra. Các lĩnh vực đang bị đe dọa bao gồm: nguyên tử, hàng không, nước và các lĩnh vực công nghiệp trọng yếu.

Cảnh báo nhấn mạnh, các cuộc tấn công mạng đã bắt đầu xảy ra với tần suất thường xuyên hơn từ tháng 5/2017.

Dù chưa xảy ra bất cứ một hành động tấn công phá hoại nào nhưng nhiều khả năng tin tặc vẫn đang theo dõi và cố gắng thâm nhập để thu thập thông tin quan trọng từ các cơ sở này.

Tin tặc tấn công hệ thống vận tải tại San Francisco, Mỹ Tin tặc tấn công hệ thống vận tải tại San Francisco, Mỹ

VTV.vn - Vụ tấn công diễn ra từ tối 25/11 và đã buộc Cơ quan Quản lý Vận tải đô thị San Francisco mở cửa miễn phí hệ thống tàu hạng nhẹ của thành phố sang cả ngày 26/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước