Nguy hiểm tiềm ẩn từ thói quen sinh hoạt của người dân dọc đường tàu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 10:47 GMT+7

VTV.vn - Dọc theo đường tàu, thói quen sinh hoạt của người dân đang là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông đường sắt khó kiểm soát.

Cứ vào mỗi buổi chiều, từng tốp trẻ em lại vô tư chơi đùa trên đường ray tàu hỏa tuyến Hà Nội - Thái Nguyên trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Không chỉ trẻ em ở khu vực ngoại thành, mà ngay tại trung tâm thủ đô đường tàu cũng được không ít người sử dụng như sân nhà mình để phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh.

Vẫn biết với người dân sinh sống dọc theo đường sắt họ đã quá quen với giờ tàu chạy cũng như cách để phòng tránh nguy hiểm. Thế nhưng, khi vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn chạy tàu cũng có nghĩa họ đang đùa giỡn với tử thần. Tàu chạy tốc độ cao, tải trọng lớn, nên không phải lúc nào lái tàu cũng xử lý được các tình huống xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, ngành đường sắt và các địa phương có đường sắt đi qua đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp như bổ sung biển chú ý tàu hỏa, thu hẹp đường ngang dân sinh trái phép... Thế nhưng, vì sự chủ quan của người dân mà những vụ tai nạn thương tâm có liên quan đến việc người dân đi đứng trên đường sắt vẫn không giảm được là bao.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên các tuyến đường sắt xảy ra 151 vụ tai nạn giao thông. Trong đó có tới 55 vụ có nghĩa là hơn 1/3 tổng số các vụ tai nạn mà nguyên nhân từ việc người dân đi đứng, ngồi chơi trên đường tàu. Con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng nếu người dân vẫn chủ quan xem đường tàu như sân chơi của nhà mình như thế này.

Cuộc sống nguy hiểm của người dân xung quanh đường tàu Cuộc sống nguy hiểm của người dân xung quanh đường tàu

VTV.vn - Đối với những hộ dân sống cạnh đường ray tàu hỏa thì những sinh hoạt thường ngày của họ đều diễn ra ngay bên cạnh hoặc trên đường sắt, điều này vô cùng nguy hiểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước