Nhà khoa học người Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học năm 2016

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/10/2016 20:00 GMT+7

Nhà khoa học Yoshinori Ohsumi - chủ nhân giải Nobel Y học 2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giải Nobel Y học năm 2016 thuộc về nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi.

Một mùa giải Nobel nữa đã chính thức bắt đầu. Cách đây ít giờ, Hội đồng giải thưởng Nobel đã công bố giải Nobel Y học năm 2016 thuộc về nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi với công trình nghiên cứu các cơ chế thoái hóa và tái tạo các thành phần tế bào.

Công trình nghiên cứu của ông Ohsumi được đánh giá là quan trọng, bởi nó giúp giải thích những sai sót trong gen - nguyên nhân gây ra một loạt các căn bệnh, từ ung thư đến Parkinson.

Nobel Y học là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa giải Nobel hàng năm. Giải này trị giá 8 triệu Krone Thụy Điển (tương đương với hơn 900.000 USD). Giải Nobel Y học năm ngoái thuộc về 3 nhà khoa học với công trình nghiên cứu trong điều trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Các giải Nobel vì thành tựu khoa học, văn hóa và hòa bình được trao tặng lần đầu tiên năm 1901 theo ý nguyện của nhà sáng lập giải - Alfred Nobel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước