Nhà leo núi nổi tiếng Thụy Sĩ bỏ mạng trong tai nạn ở núi Everest

VTV8-Thứ hai, ngày 01/05/2017 08:47 GMT+7

Vận động viên leo núi nổi tiếng Ueli Steck. (Ảnh: The Sun)

VTV.vn - Vận động viên leo núi nổi tiếng của Thụy Sĩ Ueli Steck, 40 tuổi, đã bất ngờ bị trượt chân và rơi từ độ cao 1.000m xuống chân núi Nuptse thuộc dãy Everest.

Theo thông báo của nhà chức trách Nepal, vận động viên leo núi Ueli Steck đã gặp tai nạn khi đang trong hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này thông qua một con đường chưa từng có người khai phá. Vị trí xảy ra tai nạn ở độ cao cách mực nước biển 6.400m. Hai người leo núi đang chinh phục đỉnh Everest đã nhìn thấy và gọi cứu hộ. Hiện thi thể của Ueli Steck đang được đưa về thủ đô Kathmandu của Nepal.

Steck theo đuổi đam mê leo núi từ năm 12 tuổi và từng chinh phục những ngọn núi cao nhất thế giới mà không có thiết bị hỗ trợ cơ bản như bình dưỡng khí, dây thừng. Năm 2013, tên tuổi của Steck xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông khi trở thành nhà leo núi đầu tiên một mình chinh phục đỉnh Annapurna cao 8.091m, một trong 10 đỉnh núi cao nhất thế giới trong 28 giờ không cần bình dưỡng khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước