Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Phi đi vào hoạt động

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 15:26 GMT+7

(Ảnh: eqmagpro.com)

VTV.vn - Nhà máy điện mặt trời có công suất 50 Megawatt tại Kenya được đánh giá là lớn nhất khu vực Đông Phi đã đi vào hoạt động.

Cùng với hệ thống nhà máy thủy điện hiện có, nguồn năng lượng từ nhà máy này sẽ giúp nâng lượng điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo chiếm trên 90% tổng công suất phát điện của quốc gia Đông Phi này. Nhà máy điện mặt trời này do tập đoàn Điện khí hóa nông thông và Năng lượng tái tạo thuộc sở hữu Nhà nước Kenya xây dựng. Đây là một phần trong chiến lược phát triển lĩnh vực năng lượng của Kenya nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cũng như giảm tình trạng cắt điện triền miên tại một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này.

Theo Tập đoàn tư vấn đa quốc gia Ernst & Young, quốc gia 48 triệu dân này hiện đang xếp thứ 40 trên thế giới về chỉ số phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.


Nhà máy điện Mặt trời 100MW đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động Nhà máy điện Mặt trời 100MW đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động

VTV.vn - Nhà máy điện Mặt trời 100MW đầu tiên của Trung Quốc tại tỉnh Cam Túc đã đi vào hoạt động. Đây là nhà máy điện Mặt trời kiểu mới dùng công nghệ muối nóng chảy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước