Nhà ở là quan tâm lớn nhất của cử tri vô gia cư ở Mỹ

PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Với phần lớn cử tri Mỹ, kinh tế, việc làm, chính sách nhập cư là mối quan tâm hàng đầu nhưng với những người vô gia cư, nhà ở là nhu cầu cấp thiết.

Ở thành phố Los Angeles, hiện có khoảng 58.000 người vô gia cư, đông thứ hai nước Mỹ, chỉ sau thành phố New York. Họ sống tập trung trên vỉa hè ở trung tâm thành phố, gây nên tình trạng mất vệ sinh, trật tự mỹ quan và an toàn xã hội.

Nhiều năm qua, người vô gia cư đã trở thành vấn đề nhức nhối ở thành phố này, khiến chính sách nhà ở cho họ cũng luôn là chủ đề gây tranh cãi và chưa có được một giải pháp thỏa đáng. Vì thế, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, việc những cử tri vô gia cư Mỹ bầu cho những ai có thể tạo nên một sự thay đổi trong chính sách nhà ở cũng là điều dễ hiểu. 

Chính trường Mỹ trước thềm bầu cử Quốc hội Chính trường Mỹ trước thềm bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Vào tháng 11, theo thông lệ hai năm một lần, người Mỹ sẽ bầu Quốc hội mới. Hiện Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số trong cả hai viện và có Tổng thống Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước