Nhà phát minh trẻ tuổi chế tạo vệ tinh từ phòng ngủ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 20:51 GMT+7

VTV.vn - Anh Tom Walkinshaw - một nhà phát minh trẻ tuổi tại Scotland - đã tự mày mò chế tạo một vệ tinh trong phòng ngủ của mình.

Hiện anh đang hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để phóng vệ tinh này lên quỹ đạo. Vệ tinh mà anh Walkinshaw chế tạo tuy có kích thước nhỏ, tương đương 1 lon nước ngọt, nhưng có thể giúp theo dõi tàu bè, máy bay, cũng như giúp giám sát thời tiết nhanh chóng và chính xác.

Nhờ cơ hội hợp tác với ESA, Walkinshaw hy vọng sản phẩm của anh sẽ nhanh chóng góp mặt cùng hàng ngàn vệ tinh nhân tạo đang bay vòng quanh Trái đất.

Vệ tinh của sao Thổ có thể có sự sống Vệ tinh của sao Thổ có thể có sự sống

VTV.vn - Các nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ và Anh cho thấy, vệ tinh Titan của sao Thổ có thể chứa các yếu tố chính làm nên sự sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước