Nhà sáng lập WikiLeaks bị "tra tấn tâm lý" trong thời gian dài

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 13:26 GMT+7

(Ảnh: AP News)

VTV.vn - Đây là thông tin do báo cáo viên đặc biệt, đồng thời là chuyên gia nhân quyền của LHQ đưa ra vào ngày 31/5.

Chuyên gia LHQ Nils Melzer khẳng định, ông đã cùng hai chuyên gia y tế tới thăm ông Julian Assange bị giam giữ tại một nhà tù ở London hôm 9/5, gần 1 tháng sau khi ông Assange bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh.

Ông Nils Melzer cho biết: "Có thể nhận biết tất cả triệu chứng cho thấy, ông Assange đã phải chịu dày vò và đau khổ trong thời gian dài. Những triệu chứng này bao gồm stress nghiêm trọng trong thời gian dài, lo âu kinh niên và sốc tâm lý".

Ông Melzer cũng cáo buộc, Mỹ, Anh, Ecuador và Thụy Điển có hành động "khủng bố tập thể" đối với nhà sáng lập Wikileaks, đồng thời bày tỏ sự quan ngại nếu ông Assange bị dẫn độ về Mỹ.


Mỹ công bố 17 cáo buộc mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks Mỹ công bố 17 cáo buộc mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks

VTV.vn - Ngày 23/4, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 17 cáo buộc về các tội danh hình sự mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks - ông Julian Assange.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước