Nhập cư trái phép từ Mexico sang Mỹ giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/05/2023 17:18 GMT+7

Một cậu bé di cư cố gắng vượt qua hàng rào thép gai do Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas đặt tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico với mục đích củng cố an ninh biên giới và ngăn chặn người di cư vượt biên vào Hoa Kỳ, ngày 7/1/2023. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số người nhập cư trái phép qua biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico đã giảm gần một nửa kể từ khi quy định nhập cư mới được áp dụng vào ngày 12/5.

Thông tin được Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đưa ra hôm qua.

Nếu như đầu tuần trước, số người nhập cư trái phép từ Mexico là hơn 10 nghìn người mỗi ngày, thì ngay trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới, con số này đã giảm xuống còn 6.300 người.

Từ nửa đêm ngày 11/5 theo giờ Mỹ, chính sách hạn chế nhập cảnh do COVID-19 đã chính thức hết hiệu lực. Thay vào đó là quy tắc mới, nhằm tạo ra hệ thống cho phép mở rộng các con đường hợp pháp cho người di cư vào Mỹ, trong khi siết chặt quy định đối với người nhập cư trái phép.

Những người bị bắt khi di cư bất hợp pháp không chỉ bị trục xuất khỏi Mỹ và đối mặt với lệnh cấm xin cấp quy chế tị nạn trong 5 năm, mà còn có nguy cơ đối mặt các cáo buộc hình sự.

281.000 vụ nhập cư trái phép vào châu Âu tính đến hết tháng  10 281.000 vụ nhập cư trái phép vào châu Âu tính đến hết tháng 10

VTV.vn - Ngày 25/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ các nước thành viên EU đã nhóm họp để thảo luận về những diễn biến mới liên quan tới tình trạng người nhập cư trái phép vào châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước