Nhật Bản, Anh, Italy phối hợp phát triển máy bay chiến đấu

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 10/12/2022 07:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/12, Nhật Bản, Anh và Italy công bố kế hoạch hợp tác để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2035.

Theo các quan chức, Nhật Bản dự kiến triển khai 100 máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 để thay thế loạt máy bay chiến đấu F-2 đã cũ của Lực lượng Phòng vệ trên không. Trong khi đó, Anh và Italy sẽ sử dụng loại máy bay mới này thay thế 240 chiếc Eurofighter.

Nhật Bản, Anh, Italy phối hợp phát triển máy bay chiến đấu - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và BAE Systems của Anh sẽ chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch phát triển dòng máy bay mới này.

Ba nước cũng khẳng định "xây dựng quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài" thông qua chương trình phát triển máy bay chiến đấu.

Chương trình không chỉ thúc đẩy "khả năng quân sự và lợi thế về công nghệ", mà còn giúp củng cố chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Máy bay chiến đấu cổ va chạm tại buổi trình diễn hàng không ở Texas khiến 6 người thiệt mạng Máy bay chiến đấu cổ va chạm tại buổi trình diễn hàng không ở Texas khiến 6 người thiệt mạng

VTV.vn - Sáu người đã thiệt mạng sau khi hai máy bay quân sự trong Thế chiến II va chạm và rơi xuống đất hôm 12/11 trong một buổi trình diễn hàng không ở Dallas, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước