Nhật Bản bắt đầu tiêm chủng vaccine cho các nhân viên y tế

Nhóm phóng viên THVN tại Nhật Bản-Thứ tư, ngày 17/02/2021 16:48 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura thông báo với các phóng viên về việc phê duyệt vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AP.

VTV.vn - Hôm nay, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ kết hợp BioNTech của Đức sản xuất.

Đối tượng tiêm chủng vaccine đầu tiên là các nhân viên y tế, những người phải đối mặt trực tiếp với dịch bệnh và có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại hơn 100 trung tâm y tế trên toàn quốc, trong đợt tiêm chủng này sẽ có khoảng 40.000 nhân viên y tế được tiêm chủng, mũi tiêm chủng thứ hai sẽ thực hiện sau đó 3 tuần. Trong số 40.000 nhân viên y tế được tiêm chủng trong đợt đầu tiên này sẽ có 20.000 người được thường xuyên theo dõi để kiểm tra các phản ứng phụ đối với vaccine. Nhật Bản sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho toàn bộ 3,7 triệu nhân viên y tế trên toàn quốc vào cuối tháng 3.

Chị Junko Hasegawa - Nhân viên y tế tại Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 là rất cao, điều này làm tôi cảm thấy căng thẳng khi làm việc, tuy nhiên sau khi tiêm phòng tôi có thể yên tâm hơn".

Sau các nhân viên y tế, đối tượng tiêm chủng tiếp theo tại Nhật Bản là những người trên 65 tuổi, dự kiến đợt tiêm chủng cho 36 triệu người trên 65 tuổi sẽ bắt đầu từ tháng 4. Tiếp sau những người cao tuổi, đối tượng tiêm chủng sẽ là những người có bệnh lý nền và toàn bộ người dân.

Theo thỏa thuận, Pfizer/BioNTech sẽ cung cấp cho Nhật Bản 72 triệu liều và để đảm bảo đủ vaccine tiêm chủng cho toàn bộ người dân, Chính phủ Nhật Bản cũng đã ký hợp đồng cung cấp vaccine với các hãng khác bao gồm AstraZeneca và Moderna.

Nhật Bản có thể phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do khó ngờ Nhật Bản có thể phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do khó ngờ

VTV.vn - Hàng triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech có khả năng bị vứt bỏ ở Nhật Bản vì không đủ ống tiêm để chiết xuất liều cuối cùng từ mỗi lọ vaccine - theo Kyodo News.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước