Nhật Bản bỏ phiếu dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị vì lý do sức khỏe

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 14:41 GMT+7

Nhật hoàng Akihito (phải) và Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản sẽ chính thức bỏ phiếu về dự luật thoái vị đối với Nhật hoàng vào ngày 2/6.

Nếu trở thành luật, lần đầu tiên người trị vì nước Nhật sẽ có quyền tự nguyện rời bỏ ngai vàng.

Trước khi đưa ra bỏ phiếu, dự luật này cũng được bổ sung 1 điều khoản cho phép các thành viên nữ có thể tiếp tục giữ tư cách Hoàng tộc sau khi kết hôn với thường dân. Tỷ lệ ủng hộ với dự luật này là khá cao và dự kiến sau khi được thông qua, Nhật hoàng Akihito có thể thoái vị vào năm tới, khi ông tròn 85 tuổi.

Lên ngôi vào năm 1989, Nhật hoàng Akihito được dân chúng yêu mến và được xem là biểu tượng đoàn kết đất nước. Tuy nhiên, tháng 6/2016, ông đã bày tỏ ý nguyện rời ngai vàng do không đảm bảo sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước