Nhật Bản cải tổ nội các

Đức Cường (Phóng viên VTV thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 02/10/2018 20:33 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày hôm nay (2/10), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố danh sách nội các mới.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã giữ lại các vị trí then chốt, tuy nhiên cũng đồng thời bổ sung đến 12 gương mặt mới vào nội các. Đây là sự cải tổ nhân sự lớn nhất trong những năm cầm quyền của Thủ tướng Abe.

Nội các mới của Nhật Bản đã ra mắt vào chiều nay tại phủ Thủ tướng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giữ lại những nhân vật quan trọng nhất là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono. Đây đều là các vị trí then chốt và có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách của thủ tướng Abe. Trong những nhân vật mới đáng chú ý là ông Takeshi Iwaya sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Itsunori Onodera.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bổ nhiệm đồng loạt 12 gương mặt mới vào nội các, gấp đôi lần cải tổ nhân sự trước đó. Đây là một quyết định gây bất ngờ. Các nhà quan sát nhận định ông Abe đang nỗ lực đem lại luồng sinh khí mới cho chính phủ sau giai đoạn khó khăn hồi đầu năm, khi tỷ lệ ủng hộ có lúc sụt giảm xuống mức dưới 30%.

Với việc đưa tới 12 gương mặt mới vào nội các, Thủ tướng Shinzo Abe đã thể hiện mong muốn tiếp tục các chính sách cải cách kinh tế và xã hội. Nhật Bản hiện đang phải nỗ lực đối mặt với tình trạng suy giảm dân số cũng như duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước