Nhật Bản cam kết thúc đẩy thế giới không vũ khí hạt nhân

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 15/01/2023 13:55 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington nhân chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh, thế giới không nên xem nhẹ lịch sử, khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng trong suốt 77 năm qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông nói thêm rằng tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới, Nhóm G7 sẽ khẳng định cam kết thiết lập “trật tự thế giới dựa trên thượng tôn pháp luật.”

Mỹ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Kishida tới 5 quốc gia G7. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên tới Washington của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021.

Tại các chặng dừng chân trước đó, ông Kishida đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Anh và Canada. Chuyến công du nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, vào tháng 5 tới.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Thủ tướng Nhật bản lúc bấy giờ, ông Abe Shinzo, tuyên bố, Nhật Bản cam kết duy trì 3 nguyên tắc phi hạt nhân gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại trên lãnh thổ Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp nội các vào ngày 3/8/2020, Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định, Nhật Bản sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các quốc gia sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân. “Tôi sẽ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới linh hồn của những nạn nhân trong hai vụ ném bom nguyên tử trong dịp tưởng niệm 75 năm này. Chúng ta không bao giờ được lặp lại thảm kịch ở Hiroshima và Nagasaki”, Thủ tướng Abe Shinzo nhấn mạnh.

Cách đây 75 năm, vào ngày 6/8/1945, Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, khiến 78.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Tới ngày 9/8/1945, Mỹ lại ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, khiến 27.000 người thiệt mạng ngay tức thì. Khoảng 400.000 người đã chết sau đó vì các căn bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ và các vết thương do hai quả bom nguyên tử của Mỹ gây ra.

Liên Hợp Quốc họp kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân Liên Hợp Quốc họp kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Đêm qua theo giờ Việt Nam, Liên Hợp Quốc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, sau hơn 2 năm bị hoãn do đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước