Nhật Bản chi hơn 60 tỷ USD tái thiết khẩn cấp

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/12/2018 07:14 GMT+7

Bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch tái thiết khẩn cấp trị giá 7.000 tỷ Yen, tương đương khoảng 62 tỷ USD.

Khoản tiền này được sử dụng nhằm tái thiết các cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi quốc gia này phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ một loạt các thảm họa thiên nhiên trong năm 2018. Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường và nâng cao các đoạn đê kè ở khoảng 120 con sông để ngăn lũ lụt, cải thiện hệ thống cung cấp điện tại các sân bay và khả năng chống động đất tại nhiều khu vực. 

Chỉ tính riêng trong mùa hè năm nay, Nhật Bản đã phải hứng chịu một loạt thảm họa thiên nhiên, trong đó có cơn bão Jebi và một trận động đất ở phía Bắc. Những tác động từ thiên tai đã khiến nền kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Nền kinh tế nước này trong quý III/2018 đã sụt giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2017.


Nhật Bản nỗ lực tái thiết đất nước sau 7 năm thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản nỗ lực tái thiết đất nước sau 7 năm thảm họa động đất sóng thần

VTV.vn - Tại khu vực Tohoku, nơi xảy ra thảm họa động đất sóng thần 7 năm về trước, nhiều ngôi nhà, con đường và các công trình hạ tầng mới đã mọc lên bên cạnh đống đổ nát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước