Nhật Bản cho phép người đã tiêm vaccine của Johnson & Johnson nhập cảnh từ tháng 3 tới

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 07:00 GMT+7

Hành khách tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, miền Tây Nhật Bản ngày 30/11/2021. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Người nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson sẽ được phép nhập cảnh vào Nhật Bản khi việc kiểm soát biên giới ở nước này được nới lỏng vào tháng 3 tới.

Đây là thông tin do chính quyền Nhật Bản cho biết vào ngày 24/2. Đồng thời, công dân nước ngoài xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson sẽ được coi là đủ điều kiện để được kiểm dịch trong thời gian ngắn hơn ở Nhật Bản.

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson sẽ có mặt trong danh sách cùng ba loại vaccine khác được các cơ quan quản lý Nhật Bản phê duyệt là đủ điều kiện cho những người không phải là thường trú nhân được nhập cảnh vào nước này, sau lệnh đóng cửa gần hai năm đối với công dân từ các nước khác.

Ba loại vaccine COVID-19 khác được phê duyệt trong danh sách do Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố vào ngày 24/2 gồm vaccine Pfizer, Moderna và Astrazeneca. Danh sách này không bao gồm vaccine do các hãng dược phẩm Trung Quốc và Nga phát triển.

Nhật Bản cho phép người đã tiêm vaccine của Johnson & Johnson nhập cảnh từ tháng 3 tới - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên vào tuần trước, từ ngày 1/3, giới chức Nhật Bản sẽ tăng số hành khách được phép nhập cảnh vào nước này lên 5.000 người mỗi ngày, từ 3.500 người. Việc nới lỏng chính sách nhập cảnh nói trên được áp dụng cho sinh viên, người lao động và những người có thị thực khác, nhưng không áp dụng cho khách du lịch vào thời điểm này.

Thời gian cách ly sẽ giảm từ 7 ngày xuống 3 ngày trong một số điều kiện nhất định và sẽ được miễn cách ly hoàn toàn tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ của hành khách và trong trường hợp họ đã được tiêm mũi nhắc lại.

Nhật Bản chính thức nới lỏng chính sách nhập cảnh Nhật Bản chính thức nới lỏng chính sách nhập cảnh

VTV.vn - Dù tình hình dịch vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống nhưng Chính phủ Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các biện pháp nhập cảnh mà nước này đã áp dụng từ tháng 11/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước