Nhật Bản chuẩn bị giường bệnh, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 trước mùa đông

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 14/11/2021 12:16 GMT+7

Nhật Bản sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường từ tháng 12 và xem xét tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp tăng cường giường bệnh và nguồn lực y tế nhằm chuẩn bị cho sự bùng phát trở lại số ca nhiễm COVID-19 trong mùa đông này.

Sau đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 5 khiến hệ thống y tế gần như tê liệt trong suốt mùa hè, số ca nhiễm và tử vong đã giảm đáng kể tại Nhật Bản, khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở nước này tăng lên đến hơn 70% dân số.

Những biện pháp hạn chế khẩn cấp trên toàn Nhật Bản đã được dỡ bỏ vào tháng 10. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ bùng phát trở lại, giống như đã xảy ra ở nước này vào mùa đông năm 2020. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng công suất giường bệnh lên khoảng 30%, tăng cường chăm sóc bệnh nhân tại nhà và thu thập dữ liệu để dự đoán bệnh viện nào sẽ phải chịu áp lực.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên: "Song song với việc củng cố hệ thống y tế, từ tháng 12, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống công nghệ thông tin để công khai số lượng giường bệnh và các điều kiện tại mỗi bệnh viện".

Đầu tuần này, Thủ tướng Kishida cho biết, "con át chủ bài" trong cuộc chiến chống đại dịch của Chính phủ Nhật Bản là mua thuốc điều trị COVID-19 theo đường uống để có thể ngăn chặn việc phải nhập viện.

Nhật Bản chuẩn bị giường bệnh, tăng cường  tiêm vaccine phòng COVID-19 trước mùa đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AP)

Nhật Bản sẽ chi khoảng 1,2 tỷ USD cho 1,6 triệu liệu trình thuốc kháng virus COVID-19 Molnupiravir do Merck và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Con số 1,6 triệu liệu trình Molnupiravir này chiếm khoảng một nửa nguồn cung đã được Mỹ đảm bảo (so với tổng số 1,7 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản kể từ khi bắt đầu đại dịch).

Trong khi đó, việc tiêm mũi vaccine tăng cường tại Nhật Bản sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 12 và Chính phủ nước này đang xem xét mở rộng tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Nhật Bản đã vượt qua đại dịch tốt hơn nhiều quốc gia với chỉ hơn 18.000 người tử vong do COVID-19 cho đến nay, trong khi không áp đặt các lệnh đóng cửa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Chính phủ nước này đã phải đối mặt với chỉ trích nặng nề khi số lượng bệnh nhân tử vong tại nhà cao do các bệnh viện không thể xử lý những ca bệnh COVID-19 trong mùa hè. 

Để ngăn chặn tình trạng thiếu giường bệnh, Bộ Y tế Nhật Bản đã áp dụng một hệ thống về số ca mắc bệnh trong quá khứ và hiện tại để dự đoán khi nào và ở đâu các nguồn lực y tế sẽ bị căng thẳng.

Nhật Bản ban hành các biện pháp tổng thể mới đối phó COVID-19 Nhật Bản ban hành các biện pháp tổng thể mới đối phó COVID-19 Nhật Bản công bố kế hoạch sống chung với COVID-19 Nhật Bản công bố kế hoạch sống chung với COVID-19 Nguyên nhân nào khiến Nhật Bản khống chế thành công dịch COVID-19? Nguyên nhân nào khiến Nhật Bản khống chế thành công dịch COVID-19?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước