Nhật Bản công bố các mục tiêu bền vững cho Olympics 2020

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/07/2018 06:17 GMT+7

Ảnh minh họa: IOC

VTV.vn - Trước khi nhậm chức Thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike đã từng là Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, vì vậy, vấn đề phát triển xanh được đặc biệt quan tâm.

Hôm nay (24/7), Nhật Bản chính thức đếm ngược tròn 2 năm là tới Thế vận hội mùa Hè 2020. Olympic Tokyo 2020 được hi vọng sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Bà Yuriko Koike mong muốn những mục tiêu giảm khí thải và giảm sử dụng các sản phẩm nhựa sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn so với hiện nay thông qua sự kiện Olympic 2020.

Ngoài ra, Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đang tự hào hướng tới Olympic 2020 là kỳ Thế vận hội đầu tiên "không khói thuốc lá".

Ra mắt linh vật Olympic Tokyo 2020 Ra mắt linh vật Olympic Tokyo 2020 Nhật Bản cắt giảm ngân sách tổ chức Olympic Tokyo 2020 Nhật Bản cắt giảm ngân sách tổ chức Olympic Tokyo 2020 Khó khăn quá trình xây dựng Olympic Tokyo không khói thuốc Khó khăn quá trình xây dựng Olympic Tokyo không khói thuốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước