Nhật Bản củng cố hợp tác vì an ninh ở Đông Á

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/01/2020 07:23 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay.

Trong cuộc họp báo đầu năm, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, trong bối cảnh an ninh tại khu vực Đông Á đang trở nên căng thẳng, việc tăng cường mối quan hệ Nhật - Mỹ và Nhật - Mỹ - Hàn, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với Nga và Trung Quốc là vô cùng quan trọng. Ông Abe cũng khẳng định, liên minh Nhật - Mỹ là cơ sở của chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản suốt hơn 60 năm qua.

Cũng tại họp báo, Thủ tướng Abe khẳng định vẫn sẽ tiến hành kế hoạch đưa lực lượng phòng vệ Nhật Bản tới Trung Đông, dù tình hình khu vực này hiện đang rất căng thẳng.

Nhật Bản siết chặt thủ tục xuất nhập cảnh Nhật Bản siết chặt thủ tục xuất nhập cảnh

VTV.vn - Đây là thông báo được Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mori Masako đưa ra ngày 5/1, sau khi cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã trốn khỏi Nhật Bản sang Lebanon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước