Nhật Bản đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 08/12/2022 06:39 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi khoảng 5.000 tỷ Yen, khoảng 37 tỷ USD để phát triển và triển khai các tên lửa tầm xa, trọng tâm là thực hiện khả năng phản công.

Đây là kế hoạch nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng trong bối cảnh Nhật Bản cần gia tăng năng lực phòng thủ chủ động khi môi trường an ninh xung quanh đang ngày càng xấu đi.

Trong kế hoạch xây dựng quốc phòng mới dự kiến được thông qua trong tháng này để thay thế cho kế hoạch phòng thủ trung hạn, Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới lên mức 43.000 tỷ Yen, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2019 -2023. Trong đó, một khoản ngân sách có trị giá 5.000 tỷ Yen sẽ được chi để phát triển và triển khai trên lửa tầm xa, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và phản công của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Khoảng 1.000 tỷ Yen sẽ được sử dụng để nâng tầm bắn của tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type-12 thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) và đa dạng hóa bệ phóng để có thể phóng tên lửa từ tàu chiến hoặc máy bay.

Nhật Bản đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, khoảng 800 tỷ Yen sẽ được chi cho việc phát triển vũ khí tốc độ cao để bảo vệ các hòn đảo xa ở phía Tây Nam Nhật Bản và các tên lửa siêu thanh. Ngoài việc triển khai tên lửa, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV), bao gồm cả UAV tấn công và UAV có khả năng hoạt động dưới nước.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa, Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch tăng cường tổng thể năng lực của Lực lượng Phòng vệ với việc đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên tương đương ít nhất 2% GDP. Mặc dù Nhật Bản khẳng định, hoạt động tăng cường tiềm lực quân sự vẫn duy trì theo chính sách tự vệ, nhưng động thái của Nhật Bản đang đặt ra các mối quan ngại với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc.

Nga cảnh cáo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine Nga cảnh cáo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước