Nhật Bản duy trì các hạn chế biên giới nghiêm ngặt cho đến cuối tháng 2

Quỳnh Chi (Theo The Japan Times)-Thứ ba, ngày 11/01/2022 17:30 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Bản có kế hoạch duy trì các hạn chế biên giới nghiêm ngặt, ngăn chặn hầu hết các trường hợp nhập cảnh của công dân nước ngoài cho đến cuối tháng 2.

Ngày 11/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn biến thể Omicron trong bối cảnh gia tăng số ca mắc COVID-19 trong nước.

Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài trên toàn thế giới kể từ ngày 30/22/2021 để phản ứng với các trường hợp nhiễm biến thể Omicron rất dễ lây lan được xác nhận ở nước này.

Thậm chí, ngay cả việc nhập cảnh của vợ hoặc chồng và con cái của công dân Nhật Bản cũng bị từ chối trừ khi họ ở trong danh sách "những trường hợp ngoại lệ đặc biệt".

Trước đó, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ ý định công bố quyết định của mình về việc kiểm soát biên giới trong tuần này.

Nhật Bản duy trì các hạn chế biên giới nghiêm ngặt cho đến cuối tháng 2 - Ảnh 1.

Sảnh đến của sân bay Narita, tỉnh Chiba vào ngày 30/11/2021 vắng tanh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/1, ông Kishida đã có các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ Y tế Shigeyuki Goto, Bộ trưởng phục hồi kinh tế Daishiro Yamagiwa và Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã gặp ông Shigeru Omi, người đứng đầu một ủy ban chính phủ về ứng phó với COVID-19, và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm khác. Ông Shigeru Omi đề nghị, Chính phủ Nhật bản cần nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và nhanh chóng thiết lập hệ thống phân phối thuốc viên điều trị COVID-19.

Ông Kishida nói với các phóng viên, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở lại các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn do Lực lượng Phòng vệ nước này vận hành như là một phần của chương trình tăng cường tiêm mũi vaccine thứ ba.

Theo Thủ tướng Kishida, Nhật Bản sẽ tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi, mặc dù ông không nói rõ ngày bắt đầu tiêm chủng chính xác cho nhóm tuổi này.

Nhật Bản sẽ tiếp tục cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài Nhật Bản sẽ tiếp tục cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài

VTV.vn - Nhiều khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thắt chặt quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài do lo ngại bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ 6 tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước