Nhật Bản ghi nhận ngày “chết chóc” nhất trong hơn 2 năm đại dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 16/02/2022 12:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhật Bản đã ghi nhận ngày "chết chóc" nhất trong đại dịch COVID-19 kéo dài hơn hai năm qua, ngay cả khi số ca lây nhiễm mới do biến thể Omicron đang giảm dần.

Số người tử vong mới được ghi nhận ở Nhật Bản đã tăng lên 236 người vào ngày 15/2, theo kết quả thống kê của Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK).

Con số 236 ca tử vong vì COVID-19/ngày này đã vượt mức kỷ lục trước đó là 216 người vào ngày 18/5/2021. Gần 2.000 người đã qua đời vì virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản trong tháng 2 này.

Nhật Bản ghi nhận ngày “chết chóc” nhất trong hơn 2 năm đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang đi bộ tại một khu vực chờ của ga xe lửa giữa đại dịch COVID-19 ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 9/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Tokyo đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong mới vào ngày 15/2, hầu hết trong số họ từ 70-90 tuổi, dữ liệu thống kê cho thấy.

Trong khi đó, số trường hợp mắc COVID-19 mới trên toàn Nhật Bản cùng ngày là 84.220 ca, tiếp tục giảm so với số người nhiễm bệnh kỷ lục được công bố hồi đầu tháng 2, khi đợt dịch COVID-19 mới do biến thể Omicron bùng phát tại quốc gia này.

Nhật Bản dự kiến nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từ cuối tháng 2 Nhật Bản dự kiến nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từ cuối tháng 2 Tháng 2 có thể chứng kiến số ca bệnh tăng cao vì Omicron, Nhật Bản vật lộn ngăn chặn làn sóng dịch mới Tháng 2 có thể chứng kiến số ca bệnh tăng cao vì Omicron, Nhật Bản vật lộn ngăn chặn làn sóng dịch mới 'Omicron tàng hình' xuất hiện ở nhiều nước châu Phi, số ca mắc mới ở Nhật Bản lần đầu vượt ngưỡng 100.000 "Omicron tàng hình" xuất hiện ở nhiều nước châu Phi, số ca mắc mới ở Nhật Bản lần đầu vượt ngưỡng 100.000

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước