Nhật Bản hạn chế số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 20:33 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ ở Nhật Bản gia tăng trong thời gian gần đây, khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng cùng nhiều vấn đề khác.

Núi Phú Sĩ nằm giữa hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka ở miền Đông Nhật Bản. Đây là địa điểm du lịch yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Giới chức Nhật Bản cho biết, họ có thể phải thực hiện các biện pháp quyết liệt như hạn chế số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ này

Vào một ngày thứ Bảy trời mưa xám xịt, dòng xe bus chở khách du lịch vẫn di chuyển đến trạm dừng chân ở phía dưới ngọn núi Phú Sĩ cao 3.776 mét của Nhật Bản. Hàng chục khách nước ngoài xuống xe và đứng phía trước các cửa hàng lưu niệm hoặc nhà hàng. Hình ảnh này giống với một công viên giải trí hơn là chốn linh thiêng mà người dân Nhật Bản tôn thờ bao đời nay.

Ông Masatake Izumi, quan chức tỉnh Yamanashi, nói: "Nhiều người đến thăm núi Phú Sĩ và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Nhưng điều này cũng dẫn đến tình trạng quá tải khách du lịch, rác thải và các vấn đề về nhà vệ sinh do số lượng du khách quá đông. Chúng tôi hiện đang ở trong tình thế nguy cấp".

Dù những người lao công, doanh nghiệp và tình nguyện viên đã tăng cường dọn dẹp nhưng mạng xã hội vẫn đầy rẫy hình ảnh về các phòng vệ sinh bẩn và những đống rác dọc theo con đường leo núi. Quan chức địa phương thậm chí phải gắn biển nhắc nhở du khách mang rác xuống núi để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải rải thác ở đây.

Nhật Bản hạn chế số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên - Ảnh 1.

Dòng người đi bộ bị tắc nghẽn gần đỉnh núi Phú Sĩ. (Ảnh: NHK)

Ông Masatake Izumi nhận xét: "Nếu mọi chuyện cứ kéo dài, núi Phú Sĩ sẽ bị du khách bỏ rơi trong thời gian tới. Nếu so sánh với những địa điểm du lịch tiêu chuẩn thế giới, núi Phú Sĩ sẽ ở gần cuối bảng. Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất trăn trở về điều này".

Cách đây 10 năm, núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tuy nhiên, để bảo tồn ngọn núi thiêng, Nhật Bản cần phải giảm bớt số lượng du khách, tác động đến môi trường, và sửa chữa những cảnh quan nhân tạo, như các bãi đỗ xe lớn được xây dựng để phục vụ đoàn xe du lịch.

Ông Jun Shimazaki, du khách nội địa, cho biết: "Tôi nghĩ cần phải có một số hạn chế để kiểm soát lượng khách, hợp lý nhất là thu phí du lịch chẳng hạn".

Anh Ewan McQueen, du khách Scotland, cho biết: "Tôi đến từ một nơi cũng có nhiều địa điểm du lịch. Và nhiều nơi ở châu Âu phát triển cái gọi là thuế du lịch. Tôi thấy nó mang lại hiệu quả tốt".

Trên thực tế, tình trạng quá tải du khách ở núi Phú Sĩ ngày càng trầm trọng. Điển hình, Subaru, trạm dừng chân thứ 5, có quy mô lớn nhất ở núi Phú Sĩ, đã đón khoảng 4 triệu du khách trong mùa hè năm nay, tăng 50% so với năm 2013.

Việc du khách cố leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất của Nhật Bản để đón bình minh và đi xuống trong cùng ngày cũng là vấn đề gây đau đầu. Theo cảnh sát tỉnh Shizuoka, tính tới hiện tại, tổng số yêu cầu giải cứu trong năm nay là 61 trường hợp, tăng 50% so với năm 2022, trong đó khách du lịch không phải người Nhật chiếm 1/4. Ngoài vấn đề trượt chân, hầu hết du khách đều không chuẩn bị trước, nên họ bị hạ thân nhiệt hoặc say độ cao.

Nhật Bản thu phí bảo tồn leo núi Phú Sĩ Nhật Bản thu phí bảo tồn leo núi Phú Sĩ

VTV.vn - Từ mùa hè 2019, những người có ý định chinh phục ngọn núi Phú Sĩ cao nhất Nhật Bản sẽ bắt buộc phải đóng góp 1.000 Yen (tương đương 9 USD) nếu muốn leo lên ngọn núi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước