Nhật Bản - Hàn Quốc thảo luận về trao đổi ngoại hối lần đầu tiên kể từ năm 2016

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ năm, ngày 29/06/2023 17:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 29/6, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc đối thoại tài chính song phương lần đầu tiên sau 7 năm.

Nhật Bản và Hàn Quốc đều tìm cách hàn gắn mối quan hệ căng thẳng khi hai nước này phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị chung từ một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và một Triều Tiên khó lường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc Choo Kyungho dự kiến sẽ thống nhất về sự cần thiết phải khôi phục thỏa thuận trao đổi tiền tệ song phương đã hết hiệu lực.

Các nhà phân tích cho biết, thỏa thuận trao đổi ngoại hối đã hết hạn vào năm 2015 trong bối cảnh mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc ngày càng xấu đi do các vấn đề liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong thời chiến và việc khôi phục thỏa thuận này sẽ tượng trưng cho sự cải thiện trong quan hệ hai nước.

Thỏa thuận trao đổi ngoại hối được công bố vào năm 2001 nhằm hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng tài chính và quy mô của nó, đạt đỉnh giá trị với 70 tỷ USD vào năm 2011, và giảm bắt đầu từ năm 2012 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao.

Nhật Bản - Hàn Quốc thảo luận về trao đổi ngoại hối lần đầu tiên kể từ năm 2016 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda. (Ảnh: Reuters)

Ông Masato Kanda, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách những vấn đề quốc tế, nói với các phóng viên: "Chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ động lực cải thiện lịch sử quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc. Cần tăng cường quan hệ song phương khi các nền kinh tế toàn cầu và khu vực đối mặt với những rủi ro và bất ổn lớn".

"Tham vọng của chúng tôi là lần đầu tiên tạo ra một gói thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực rộng lớn hơn, trong khi hoán đổi tiền tệ song phương cũng là một mục tiêu thảo luận trong quá trình lần này", ông Kanda nói trước cuộc hội đàm.

Các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về sự phát triển kinh tế toàn cầu, đầu tư cơ sở hạ tầng ở những nước đang phát triển và vai trò của cả hai nước trong hợp tác tài chính đa phương.

"Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai nước láng giềng quan trọng, phải hợp tác để giải quyết những thách thức khác nhau xung quanh nền kinh tế toàn cầu, cũng như cộng đồng khu vực và quốc tế", Bộ trưởng Suzuki cho biết trong một cuộc họp ngắn với Bộ trưởng Choo vào tháng 5. "Chúng tôi đang gặp phải những sự cố như phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên và cuộc chiến Nga - Ukraine. Nhật Bản coi những điều này là không thể chấp nhận được và là điều mà hai nước phải cùng nhau giải quyết".

Cuộc đàm phán tài chính song phương Nhật Bản - Hàn Quốc, cuộc đàm phán thứ tám thuộc dạng này, được tổ chức lần cuối vào năm 2016. Lẽ ra, cuộc đàm phán này diễn ra hàng năm theo thỏa thuận vào năm 2006 về ngoại giao con thoi giữa hai nước.

Nhật Bản - Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương Nhật Bản - Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương Nhật Bản - Hàn Quốc hướng tới tương lai không còn ràng buộc bởi khúc mắc trong các vấn đề lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc hướng tới tương lai không còn ràng buộc bởi khúc mắc trong các vấn đề lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc thống nhất duy trì đối thoại để cải thiện quan hệ song phương Nhật Bản - Hàn Quốc thống nhất duy trì đối thoại để cải thiện quan hệ song phương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước