Nhật Bản: Hàng trăm người biểu tình phản đối di dời chợ cá 83 năm tuổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/10/2018 15:48 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người biểu tình đã tràn xuống đường phố ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản để phản đối việc đóng cửa chợ cá Tsukiji.

Chợ Tsukiji ra đời năm 1935, là khu chợ cá nổi tiếng nhất Tokyo. Trong 83 năm tồn tại, chợ hải sản này xuất hiện trong hầu hết các cẩm nang du lịch của Nhật Bản. Đây cũng là nguồn cung cấp hải sản tươi sống chủ yếu cho các nhà hàng, các đầu bếp sushi nổi tiếng.

Thế nhưng, 17 năm qua, chính quyền thành phố liên tục đưa ra những kế hoạch di dời. Lần này, chính quyền thành phố xây dựng một khu chợ mới tại Toyosu, với kinh phí 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, 2 năm trước, nguồn nước tại Toyosu bị phát hiện có chứa chất gây ung thư do trước đây, mảnh đất này thuộc về một nhà máy khí đốt.

Chính quyền Tokyo đã phải chi thêm hơn 33 triệu USD để thanh lọc nguồn nước. Nhiều người của khu chợ Tsukiji cho rằng, mảnh đất mới vẫn không đủ an toàn để họ buôn bán. Chưa kể, họ phải chi rất nhiều tiền để mua thêm thiết bị mới trước khi di dời.

Giá trị văn hóa Nhật Bản Giá trị văn hóa Nhật Bản

VTV.vn - Văn hóa Nhật Bản kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa hiện đại đến truyền thống tạo nên nét đặc trưng trong văn hóa của con người Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước