Nhật Bản hỗ trợ Đông Nam Á chống cướp biển

Đức Cường (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 17:44 GMT+7

VTV.vn - Nhằm tăng cường năng lực an ninh hàng hải, chống cướp biển, ngày 22/5, Nhật Bản đã tổ chức họp báo chương trình huấn luyện chung tiến hành với Philippines và Việt Nam.

Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp với cộng đồng quốc tế của Nhật Bản để đối phó với vấn nạn cướp biển, hiện đang có xu hướng tăng nhanh tại các vùng biển ở Philippines.

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản cho biết tàu tuần tra Echigo, trọng lượng 3.100 tấn, cùng một trực thăng sẽ rời cảng Niigata ngày 24/5 tới để lần lượt tham gia cuộc huấn luyện chung với lực lượng cảnh sát biển Philippines và Việt Nam. Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua khu vực Đông Nam Á là điều mà Nhật Bản hết sức quan tâm.

"Số lượng các vụ cướp biển tại Đông Nam Á đã giảm nhưng kể từ giữa năm 2016, biển Sulu và biển Celebes ở phía Nam của Philippines đã trở thành các điểm nóng mới về nạn cướp biển. Cướp biển không chỉ tấn công thuyền nhỏ như trước mà nhằm vào cả các tàu thuyền lớn. Chúng tôi có nhiều tàu thuyền đi qua khu vực này, nên an ninh của các vùng biển Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng với kinh tế Nhật Bản" - ông Shiro Suzuki, Trưởng phòng hình sự quốc tế, Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, cho biết.

Nhật Bản đã bắt đầu chương trình hỗ trợ năng cao năng lực của lực lượng cảnh sát biển Đông Nam Á sau khi chiếc thuyền chở hàng của Nhật Bản Alondra Rainbow bị cướp biển tấn công vào năm 1999 tại vùng biển Indonesia.

Nhật Bản nhìn nhận sự an toàn của các tuyến đường biển tại Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng với hoạt động giao thương của nước này và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước Đông Nam Á nâng cao năng lực chấp pháp trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước