Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 17/07/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng và hàng nghìn người phải nhập viện điều trị.

12h trưa tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo, nhiệt độ đã lên đến 34oC. Nhiệt độ cao là nguyên nhân khiến nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, bị đột quỵ do sốc nhiệt và mất nước. Sở Cứu thương và cứu hỏa Tokyo đã ghi nhận số cuộc gọi cấp cứu tăng đột biến trong những ngày gần đây.

Cô Amano (giáo viên tiểu học) cho biết: "Bây giờ hình như trời nóng hơn nhiều so với khi tôi còn nhỏ. Tôi không có người thân nào bị đột quỵ, nhưng thường xuyên nhìn thấy xe cứu thương chạy ngoài đường. Điều đó khiến tôi phải cảnh giác với nắng nóng".

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại miền Trung Nhật Bản lên đến 39oC. Nắng nóng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người cũng như các công việc và hoạt động ngoài trời.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn theo mùa ở Nhật Bản dẫn đến tỷ lệ tử vong cao đến mức khó tin. Từ năm 2014 đến năm 2016, trung bình hàng năm có 1.095 người chết do thời tiết quá lạnh, trong khi hơn 600 người chết vì quá nóng.

Nắng nóng thường dẫn đến những hậu quả thảm khốc về sinh mạng tại Nhật Bản. Năm 2010, nước này từng ghi nhận con số kỷ lục hơn 1.700 trường hợp thiệt mạng do nắng nóng. Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân luôn mang theo nước uống và mũ khi ra ngoài trời để hạn chế các tác động tiêu cực từ thời tiết khắc nghiệt. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước