Nhật Bản kiểm tra lý lịch tư pháp đối với người tìm việc liên quan đến trẻ em

Quỳnh Chi (Theo The Japan Times)-Thứ sáu, ngày 24/05/2024 07:15 GMT+7

Dự luật kiểm tra hồ sơ tội phạm tình dục của những người tìm việc liên quan đến trẻ em đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua hôm 23/5. (Ảnh: JIJI)

VTV.vn - Hôm 23/5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật yêu cầu các nhà tuyển dụng tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp từ 20 năm trước đối với người tìm việc liên quan đến trẻ em.

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn những đối tượng có tiền án về tấn công tình dục được tham gia các công việc liên quan đến trẻ em.

Dự luật nhằm ngăn chặn tội phạm tình dục đối với trẻ em này đã được nhất trí thông qua tại cuộc họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản và các đảng cầm quyền đặt mục tiêu ban hành dự luật trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội nước này, dự kiến kết thúc vào tháng 6, sau các cuộc thảo luận tại Hạ viện.

Theo luật mới, các trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trại trẻ mồ côi và các tổ chức khác sẽ được yêu cầu kiểm tra xem người lao động có hồ sơ tội phạm tình dục hay không, tiến hành đào tạo nhân viên liên quan và thiết lập hệ thống tư vấn.

Các nhân viên và ứng viên hiện tại sẽ được kiểm tra xem có tiền sử phạm tội tình dục hay không. Dự luật kêu gọi các tổ chức từ chối những người tìm việc có hồ sơ tội phạm tình dục và chuyển những người lao động có có hồ sơ đó sang những công việc không liên quan đến trẻ em.

Đối với các trường luyện thi và câu lạc bộ thể thao, chỉ những doanh nghiệp được chính phủ chứng nhận mới phải kiểm tra hồ sơ tội phạm tình dục.

Các hồ sơ có thể được kiểm tra là tội phạm tình dục theo Bộ luật Hình sự cũng như các hành vi vi phạm pháp lệnh cấm lạm dụng tình dục và thị dâm. Những thông tin như vậy sẽ được cung cấp trong 20 năm sau khi thủ phạm được ra tù và trong 10 năm đối với các hành vi phạm tội dẫn đến bị phạt tiền. Đối với tội phạm tình dục bị án treo, hồ sơ có thể được kiểm tra trong 10 năm sau khi bản án có hiệu lực.

Một ủy ban đặc biệt của Hạ viện Nhật Bản đã thông qua các nghị quyết bổ sung nhằm xem xét mở rộng phạm vi điều tra với những tội danh như trộm đồ lót và theo dõi, các vụ việc được giải quyết thông qua dàn xếp ngoài tòa án và những vụ dẫn đến xử lý kỷ luật mà không bị buộc tội hình sự.

Các nghị quyết cũng yêu cầu thảo luận về khả năng các chủ sở hữu duy nhất như người giữ trẻ và gia sư sẽ được luật mới bảo vệ.

Dự luật trên nếu được ban hành thành luật sẽ tạo ra hệ thống giám sát gọi là "DBS Nhật Bản", tương tự như Cơ quan ngăn chặn và tiết lộ thông tin của Chính phủ Anh.

Việc kiểm tra lý lịch tư pháp sẽ áp dụng với những đối tượng bị kết án với các tội danh như cưỡng bức tình dục; các đối tượng vi phạm quy định của địa phương như sờ soạng, chụp ảnh người khác mà không được sự đồng ý.

Theo dự luật, các trường học, trung tâm giữ trẻ ban ngày và trường mẫu giáo sẽ được yêu cầu chuyển thông tin của các ứng cử viên xin việc đến Cơ quan trẻ em và gia đình Nhật Bản để kiểm tra lý lịch tư pháp.

Nếu xác nhận người tìm việc từng bị kết án tù vì tội tấn công tình dục trong vòng 20 năm qua hoặc bị phạt tiền trong vòng 10 năm qua, cơ quan trên sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng kết quả kiểm tra lý lịch tư pháp.

Dự luật trên hiện được chuyển đến Thượng viện Nhật Bản để xem xét và thông qua.

Kỷ lục gần 123.000 vụ lạm dụng trẻ em vào năm 2023 tại Nhật Bản Kỷ lục gần 123.000 vụ lạm dụng trẻ em vào năm 2023 tại Nhật Bản

VTV.vn - Cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo các trung tâm phúc lợi trẻ em về con số kỷ lục 122.806 trẻ nghi bị lạm dụng vào năm 2023, tăng 6,1% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước