Nhật Bản mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 17:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã quyết định mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định.

Trong số 9 lĩnh vực được mở rộng thêm cho lao động kỹ năng đặc định loại 2, có các ngành như nông nghiệp, nhà ở, chế tạo máy móc… nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa.

Trước đó, nhóm đối tượng lao động này chỉ có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản trong ba ngành là điều dưỡng, xây dựng và đóng tàu.

Nhật Bản mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định - Ảnh 1.

Chương trình lao động kỹ năng đặc định được đưa ra năm 2019 theo hai nhóm thị thực loại 1 và loại 2, trong đó loại 1 được áp dụng đối với những lao động nước ngoài đã trải qua kỳ kiểm tra tiếng Nhật và điều kiện kỹ năng. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng, lao động nước ngoài sẽ được chuyển sang loại 2.

Người lao động sẽ được phép bảo lãnh cho người thân, gia đình sang Nhật Bản sống cùng và còn có quyền xin thị thực vĩnh trú.

Chương trình 'Kỹ năng đặc định' dành cho lao động Việt Nam sang Nhật Chương trình "Kỹ năng đặc định" dành cho lao động Việt Nam sang Nhật

VTV.vn - Đến nay, Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác để tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định với 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước