Nhật Bản: Một Bộ trưởng từ chức vì phát ngôn gây tranh cãi

VTV9-Thứ tư, ngày 26/04/2017 14:00 GMT+7

Ông Masahiro Imamura. (Ảnh: uol.com.br)

VTV.vn - Một Bộ trưởng của Nhật Bản vừa từ chức sau khi bị công chúng chỉ trích về lời phát biểu liên quan đến thảm họa động đất, sóng thần ở Tohoku vào năm 2011.

Ông Masahiro Imamura là Bộ trưởng phụ trách việc tái thiết sau thảm họa ở vùng Tohoku, trong đó có Fukushima. Ông đã nói: "Khá là tốt khi động đất, sóng thần xảy ra ở khu vực này". Nhận định này đã nhanh chóng khiến công chúng phẫn nộ. Sau đó, ông đã có lời giải thích, ý ông là thiệt hại xảy ra tại Tohoku đã là 125 tỷ Yen, nếu chẳng may xảy ra gần khu vực Tokyo, thiệt hại sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi phát hiện bị lỡ lời, cựu Bộ trưởng Nhật Bản đã nhanh chóng rút lại câu nói gây tranh cãi trên, đồng thời nói với các phóng viên rằng ông rất xin lỗi vì điều này.

Thủ tướng Shinzo Abe đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn gây chỉ trích của vị Bộ trưởng trong nội các của mình.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại khu vực Tohoku, phía Đông Bắc Nhật Bản, vào năm 2011 đã khiến 15.893 người thiệt mạng và 2.553 người vẫn đang nằm trong danh sách mất tích.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước