Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/08/2020 06:00 GMT+7

Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với sinh viên nước ngoài trong thời gian sớm. Nguồn: Reuters

VTV.vn - Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với sinh viên nước ngoài, vốn từng được áp đặt để hạn chế sự lây lan dịch COVID-19, có thể ngay trong tháng này.

Những hạn chế đối với sinh viên nước ngoài trước hết sẽ được nới lỏng đối với những người được Chính phủ Nhật Bản bảo trợ và việc nới lỏng dự kiến sau đó sẽ được mở rộng cho sinh viên quốc tế tự túc.

Tất cả người nước ngoài sẽ được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase và chứng minh rằng họ không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi vào Nhật Bản, họ cũng sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 2 tuần để theo dõi sức khỏe.

Nhật Bản hiện từ chối nhập cảnh đối với công dân từ 146 quốc gia và khu vực. Chính phủ Nhật Bản gần đây quyết định chấp nhận du khách với mục đích công tác từ 16 nước, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Trước đó, ngày 1/6, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, hầu hết châu Á và toàn bộ châu Âu.

Trong cuộc họp báo ngày 19/6, Ngoại trưởng Motegi cho biết, Nhật Bản và Việt Nam đã đạt được nhất trí về việc nới lỏng từng bước các biện pháp hạn chế đi lại giữa hai nước.

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh cho 4 nước, trong đó có Việt Nam Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh cho 4 nước, trong đó có Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia sẽ được nới lỏng nhập cảnh sớm nhất vào Nhật Bản, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước