Nhật Bản phải nhập siêu khi đồng Yen mất giá kỷ lục

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên trong 4 quý, nền kinh tế Nhật Bản đã chứng kiến sự suy giảm trong quý 3 vừa qua.

Nguyên nhân chủ yếu là tiêu dùng cá nhân tăng trưởng chậm do lạm phát và Nhật Bản phải nhập siêu khi đồng Yen mất giá kỷ lục trong giai đoạn này.

Theo số liệu thống kê sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 15/11, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm 0,3% trong quý 3/2022, tương đương mức giảm tăng trưởng kinh tế hàng năm là 1,2%. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nhật Bản quay đầu suy giảm trong 1 năm qua và là mức giảm khá lớn so với tăng trưởng trong quý 2 là 4,6%.

Nguyên nhân chính là do tiêu dùng cá nhân quý 3 tăng trưởng chậm, chỉ đạt tăng 0,3%, so với mức tăng trưởng 1,2% của quý trước đó, trong khi Nhật Bản cũng liên tiếp nhập siêu kéo tăng trưởng GDP xuống thấp, nhập khẩu tăng đến 5,2% trong khi xuất khẩu chỉ tăng 1,9%.

Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Nhật Bản được cho là nằm trong xu thế chung toàn cầu. Tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 2,9% xuống còn 2,7% sau những lo ngại từ tác động của lạm phát và xu thế thắt chặt tài chính từ nhiều quốc gia.

Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế khi đồng Yen yếu, giá cả hàng hóa tăng cao, nước này đang kỳ vọng với các gói kích thích kinh tế toàn diện mới được thông qua, những trụ cột của nền kinh tế như tiêu dùng, du lịch, đầu tư tư nhân sẽ khôi phục nhanh chóng, đưa nền kinh tế trở lại tăng trưởng trong quý 4 và các quý tiếp theo.

Đồng Yen tiếp tục mất giá Đồng Yen tiếp tục mất giá

VTV.vn - Ngày 3/10, tỷ giá Yen Nhật so với USD một lần nữa vượt ngưỡng 145 Yen đổi 1 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước