Nhật Bản sẽ cho phép những người già yếu rời du thuyền Diamond Princess

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 10:50 GMT+7

Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi du thuyền Diamond Princess.

Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama do những quan ngại về sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra. Quyết định được đưa ra khi hành khách rõ ràng đã chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly trong thời gian dài trên tàu.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào sáng nay (11/2) thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 108 ca tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới (2019-nCoV) trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong vì nCoV tại đây lên 1.016 ca.

Trong tổng số 108 ca tử vong mới, có 103 ca tại tỉnh Hồ Bắc, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này và 5 ca còn lại ở các địa phương khác. Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 1.018 người, trong đó có 2 trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong.

Mặc dù số ca tử vong vẫn tăng cao nhưng số ca nhiễm mới tại vùng dịch Hồ Bắc đã giảm gần 20%. Tính đến hết ngày 10/2, trên toàn Trung Quốc đại lục chỉ có 2.478 ca nhiễm mới, giảm so với con số 3.062 ca nhiễm mới một ngày trước đó. Như vậy, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 43.099 người, 4.043 người đã phục hồi.

Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã bày tỏ sự lo ngại về những trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới tại Pháp và Anh khi những người này chưa từng có bất kỳ lịch sử đi lại nào tới Trung Quốc. Tính đến ngày 10/2, tại Anh có 8 trường hợp nhiễm 2019-nCoV, trong đó có một doanh nhân Anh bị nhiễm khi dự một hội nghị tại Singapore hồi cuối tháng 1. Còn số ca mới phát hiện dương tính với virus Corona tại Pháp là 11 người. Hiện Nhật Bản là nơi ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất với 161 trường hợp.

Theo nghiên cứu mới đây của nhóm tác giả Trung Quốc đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA), tiêu chảy có thể là con đường lây truyền thứ phát của virus Corona mới. Một số bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán ban đầu có triệu chứng chướng bụng, tiêu chảy và buồn nôn 1 hoặc 2 ngày trước khi có triệu chứng sốt và khó thở. Cho đến nay, thế giới xác định con đường chính lây nhiễm virus Corona là từ dịch được ho ra từ người bệnh. Mọi người thường ‎tập trung nhiều vào bệnh nhân có triệu chứng hô hấp và có thể bỏ qua những người liên quan đến đường tiêu hóa.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức vào ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận, vật tư y tế gồm: găng tay, khẩu trang và đồ bảo hộ do Chính phủ Việt Nam gửi tới Trung Quốc đã đến thành phố Vũ Hán, trung tâm của dịch virus Corona chủng mới gây viêm phổi cấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới mọi sự ủng hộ và giúp đỡ dành cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

70 ca nhiễm virus Corona trên du thuyền ở Nhật Bản 70 ca nhiễm virus Corona trên du thuyền ở Nhật Bản

VTV.vn - 6 người có kết quả dương tính với chủng virus Corona mới (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 70.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước