Nhật Bản sẽ mở cửa biên giới đón du khách từ 10/6

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 07/06/2022 18:23 GMT+7

Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, nước này sẽ mở cửa biên giới có điều kiện cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 6,

Đây lần đầu tiên Nhật Bản mở cửa biên giới đón du khách kể từ khi xứ sở hoa anh đào áp đặt các hạn chế chặt chẽ về du lịch trong đại dịch khoảng hai năm trước.

Tuy nhiên, việc mở cửa biên giới trên mới chỉ dành cho các chuyến du lịch trọn gói. Theo đó, từ ngày 10/6, Nhật Bản sẽ cho phép những người đi du lịch có lịch trình và hướng dẫn viên cố định. Khách du lịch đến từ các khu vực có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp và đã tiêm ba mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ được miễn xét nghiệm và kiểm dịch sau khi nhập cảnh.

Trong tuần này, Nhật Bản sẽ tổ chức các chuyến du lịch trọn gói thử nghiệm nhỏ từ bốn quốc gia gồm Australia, Singapore, Thái Lan và Mỹ. Thử nghiệm với chỉ 50 người nhận được thị thực đặc biệt, không phải loại thị thực du lịch, và sẽ kết thúc vào ngày 31/5.

Tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản đều phải đeo khẩu trang và có bảo hiểm để chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe trong trường hợp họ mắc COVID-19. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản vừa soạn thảo văn bản hướng dẫn, trong đó nhấn mạnh du khách nước ngoài phải tuân thủ các quy định đeo khẩu trang và có bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến du lịch tại quốc gia này.

Nhật Bản sẽ mở cửa biên giới đón du khách từ 10/6 - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trong trường hợp phát hiện du khách nước ngoài mắc COVID-19, các hãng lữ hành có trách nhiệm đưa du khách đó tới các cơ sở y tế và hỗ trợ cho đến khi họ rời Nhật Bản. Các hãng lữ hành phải lưu giữ thông tin về những tour du lịch để trong trường hợp phát hiện có du khách mắc COVID-19, các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng truy vết và cách ly những người tiếp xúc gần.

Phát biểu tại một khách sạn ở Tokyo ngày 26/5, Thủ tướng Kishida cho rằng trong quá trình theo dõi tình hình lây nhiễm, Nhật Bản sẽ từ từ chấp nhận nhiều khách du lịch hơn nữa theo từng giai đoạn tới mức độ khách đến bằng trước khi bùng phát đại dịch.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2019, tức là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức kỷ lục 31,9 triệu lượt. Tuy nhiên, con số này đã giảm hơn 90% vào năm 2020.

Coi du lịch là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Nhật Bản đã đặt mục tiêu thu hút tới 60 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2030.

Nhật Bản mở cửa đón du khách nước ngoài từ tháng 6 Nhật Bản mở cửa đón du khách nước ngoài từ tháng 6

VTV.vn - Nhật Bản sẽ mở cửa đón khách du lịch nước ngoài từ tháng 6 tới sau hơn hai năm đóng cửa do đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước