Nhật Bản siết chặt kiểm soát nhập cảnh, tăng cường phòng chống biến thể Omicron

Long Nguyễn - Hoàng Thủy (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 06:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước đã bắt đầu siết chặt các biện pháp để đối phó với biến thể Omicron. Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ thành quả chống dịch mà nước này đang có.

Biến thể Omicron được cho là có thể có khả năng lây lan nhanh và kháng vaccine, đe dọa gây ra làn sóng dịch mới.

Ngay sau khi hai hành khách nhập cảnh vào Nhật Bản được phát hiện nhiễm biến thể mới Omicron, nước này đã ngay lập tức thực hiện siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài.

Theo báo Yomiuri, để ngăn biến thể mới, từ ngày 1/12, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định, tất cả những hành khách trên cùng máy bay có ca nhiễm biến thể Omicron đều sẽ là các trường hợp tiếp xúc gần và bắt buộc phải cách ly tại cơ sở chỉ định trong vòng 14 ngày. Trong thời gian chờ đợi, xét nghiệm sẽ được tiến hành hai ngày một lần. Theo báo này, để giảm áp lực cho hoạt động kiểm dịch và cách ly, Nhật Bản đã hạ mức cho phép số người được phép nhập cảnh trong một ngày xuống chỉ còn 3.500, thay vì 5.000 người.

Trong khi đó, báo Asahi cho biết, Nhật Bản đã từng bước bổ sung các biện pháp kiểm soát nhập cảnh tùy theo mức độ dịch bệnh của từng nước. Đáng chú ý, bắt đầu từ ngày 30/11, Nhật Bản quyết định không cho phép những người nước ngoài nhập cảnh mới vào nước này. Tiếp đó, từ ngày 2/12, những người đã được cấp tư cách lưu trú và người Nhật Bản trở về nước sẽ phải cách ly tại cơ sở chỉ định từ 3 - 10 ngày. Riêng những người tái nhập cảnh từ 10 quốc gia ở miền Nam châu Phi như Angola hay Namibia sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Nhật Bản siết chặt kiểm soát nhập cảnh, tăng cường phòng chống biến thể Omicron - Ảnh 1.

Nhật Bản đã từng bước bổ sung các biện pháp kiểm soát nhập cảnh tùy theo mức độ dịch bệnh của từng nước. (Ảnh: AP)

Dù thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ nhưng Nhật Bản vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho làn sóng dịch COVID-19 thứ 6 cũng như sự xuất hiện của biến thể Omicron ở trong nước, trong đó trọng tâm vẫn là thúc đẩy tiêm vaccine.

Hãng thông tấn JiJi cho biết, việc tiêm mũi vaccine bổ sung cho người dân đã được Nhật Bản bắt đầu triển khai từ ngày 1/12. Đối tượng là nhân viên y tế có thời gian tiêm đủ 2 mũi từ 8 tháng trở lên, tiếp theo là những người cao tuổi. Chính phủ Nhật Bản coi vaccine là biện pháp trọng yếu để ngăn chặn dịch bệnh, việc tiêm chủng bổ sung sẽ được thúc đẩy để tăng cường khả năng miễn dịch của người, từ đó giảm áp lực điều trị cho hệ thống y tế. Tại Nhật Bản, nếu hoạt động y tế bình thường đồng nghĩa với tình trạng khẩn cấp sẽ không được ban bố, mọi hoạt động kinh tế - xã hội có thể diễn ra bình thường.

Quyết định siết chặt kiểm soát nhập cảnh của Chính phủ Nhật Bản được cho là cần thiết, được các doanh nghiệp trong nước ủng hộ. Theo đó, nếu Nhật Bản vẫn kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế - xã hội ở trong nước có thể được duy trì, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở một số nước, kể cả các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản đóng cửa biên giới với tất cả các nước Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản đóng cửa biên giới với tất cả các nước

VTV.vn - Theo quyết định trên, người nước ngoài sẽ không được nhập cảnh vào Nhật Bản kể từ 0h00 đêm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước