Nhật Bản siết chặt quy định về tị nạn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/02/2019 18:42 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa cảnh báo về việc thực tập sinh và du học sinh bỏ trốn tại nước sở tại sẽ không được hưởng quy chế tị nạn.

Nhật Bản cho biết gần đây trên Internet và mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng môi giới xấu rủ rê các thực tập sinh kỹ năng đi lao động bất hợp pháp kiểu như "nếu bỏ trốn khỏi xí nghiệp tiếp nhận sang làm cho công ty khác sẽ kiếm được nhiều tiền hơn" hoặc "sau khi xin tị nạn 6 tháng có thể làm việc".

Cơ quan chức năng Nhật Bản cảnh báo, kể cả trường hợp người thân hoặc bạn bè khuyên bỏ trốn khỏi nơi thực tập để lao động bất hợp pháp ở công ty khác cũng không được nghe theo bởi kể từ tháng 1/2018, chế độ chứng nhận tị nạn của Nhật Bản không công nhận thực tập sinh bỏ trốn và sẽ bị cưỡng chế về nước.

Cảnh báo lừa đảo người lao động đi làm việc tại Nhật Bản Cảnh báo lừa đảo người lao động đi làm việc tại Nhật Bản

VTV.vn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo tình trạng lừa đảo, thu tiền trái phép của người lao động qua các chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước