Nhật Bản sửa đổi luật nhập cư và tị nạn

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Luật sửa đổi sẽ cho phép chính phủ trục xuất những đối tượng không đưa ra được lý do hợp lý để được cấp quy chế tị nạn sau khi bị từ chối 3 lần.

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua luật sửa đổi luật nhập cư và tị nạn, cho phép nhà chức trách trục xuất những cá nhân nộp đơn xin tị nạn nhiều lần mà không được chấp thuận.

Hiện Nhật Bản không hồi hương công dân nước ngoài khi đang được xét quy chế tị nạn. Do vậy cơ quan nhập cư nước này nghi ngờ người nước ngoài lợi dụng thủ tục nộp đơn xin tị nạn để kéo dài thời gian ở lại Nhật Bản nhằm lao động bất hợp pháp.

Tính đến cuối năm 2022, có hơn 4.200 công dân nước ngoài không về nước mặc dù đã nhận được yêu cầu của nhà chức trách Nhật Bản.

Nhật Bản thông qua dự thảo luật nhập cư mới Nhật Bản thông qua dự thảo luật nhập cư mới

VTV.vn - Ngày 9/5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo luật nhập cư sửa đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước