Nhật Bản: Tâm lý lo ngại về dịch bệnh COVID-19 lan rộng

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 20/02/2020 19:23 GMT+7

Nhân viên mặc áo bảo hộ trên du thuyền Diamond Princess ngày 19-2-2020 - Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Tâm lý lo ngại về dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng tại Nhật Bản cùng với số lượng các ca nhiễm mới.

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (20/2) xác nhận đã có 2 du khách trên tàu Diamond Princess thiệt mạng do COVID-19, nâng tổng số nạn nhân ở Nhật Bản lên 3 người. Vụ việc này đã làm dấy lên các chỉ trích nhằm vào cách xử lý dịch bệnh của chính phủ, trong khi chính phủ Nhật Bản cho rằng đã áp dụng các biện pháp ứng phó cần thiết. 

Hai du khách trên tàu Diamond Princess thiệt mạng vì COVID-19 là người Nhật Bản, cùng trên 80 tuổi và mang nhiều bệnh nền. Phát biểu trong phiên chất vấn tại quốc hội diễn ra ngay trong ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato khẳng định chính phủ đã làm hết sức mình trong đối phó với dịch bệnh.

Đã có tổng cộng 621 người trên tàu Diamond Princess nhiễm COVID-19, trong đó ngoài 2 trường hợp thiệt mạng vẫn còn 28 người khác đang trong trạng thái nguy kịch. Ngoài ra, tính đến ngày hôm qua (19/2), trên toàn lãnh thổ Nhật Bản đã có 705 người nhiễm COVID-19.

Ngay trong chính nội bộ Đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền cũng phát sinh quan điểm cho rằng chính phủ đã chủ quan và phản ứng chậm khi ứng phó với một loại dịch bệnh mới còn chưa được hiểu rõ như COVID-19. Việc áp dụng các biện pháp xử lý COVID-19 như cúm thường là chưa đủ và tạo điều kiện cho dịch lây lan ra cộng đồng.

Tâm lý lo ngại về dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng tại Nhật Bản cùng với số lượng các ca nhiễm mới. Hiện nay Nhật Bản vẫn là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước