Nhật Bản tăng cường lực lượng phòng vệ sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 27/03/2023 18:59 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio đặt mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hàng năm lên tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2027.

Triều Tiên hôm nay đã phóng tên 2 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 2 tên lửa trên đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất này được xem là hành động đáp trả cuộc tập trận đổ bộ chung giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như việc Washington triển khai tàu sân bay đến khu vực.

Quan ngại về tình hình an ninh khu vực bất ổn, trong đó có các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm qua tuyên bố sẽ củng cố toàn bộ năng lực phòng thủ của đất nước trong 5 năm tới.

Nhật Bản tăng cường lực lượng phòng vệ sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên - Ảnh 1.

Việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật bản dựa trên cơ sở 3 văn bản quốc phòng quan trọng đã được Nhật Bản thông qua vào tháng 12/2022 bao gồm, Chiến lược an ninh Quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình phòng vệ trung hạn. Trong đó, Chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản nhận định môi trường an ninh xung quanh nước này ngày càng trở nên phức tạp, đặt ra các thách thức chiến lược lớn nhất từ trước đến nay cho Nhật Bản. Chiến lược An ninh quốc gia cho rằng, các biện pháp phòng thủ đối với các mối đe dọa vệ an ninh hiện nay là không đủ, Nhật Bản cần thực hiện quyền phản công như một biện pháp tự vệ tối thiểu.

Để tăng cường năng lực quốc phòng, Chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hàng năm lên tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2027.

Dự kiến trong giai đoạn 2023-2027, chi ngân sách quốc phòng của Nhật Bản là 43.000 tỷ Yen (khoảng 315 tỷ USD), tăng khoảng 1,5 lần so với giai đoạn 2019-2023, trọng tâm là phát triển tên lửa tầm xa, tăng cường an ninh mạng, an ninh kinh tế và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ, các nhà quan sát đánh giá vai trò Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ có sự thay đổi lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước