Nhật Bản thống kê sai số nhân viên khuyết tật

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:16 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bộ ngành ở Nhật Bản đang bị nghi ngờ cố tình thống kê sai về con số nhân viên khuyết tật để đạt đủ chỉ tiêu.

Một tờ báo Nhật Bản điều tra cho biết, tỷ lệ người khuyết tật được tuyển dụng đạt tỉ lệ 2,5% là sai, con số thực tế chỉ bằng 1/2 số đó. 

Hiệp hội Quyền lợi người khuyết tật Nhật Bản đang kêu gọi chính phủ xác nhận chính thức bê bối này và khắc phục ngay lập tức nếu có sai phạm. Từ năm 1976, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu tuyển dụng 2,3% số nhân viên là người khuyết tật. Động thái này nhằm tạo công ăn việc làm và bài trừ sự phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Những tài năng khuyết tật biểu diễn xiếc ở Anh Những tài năng khuyết tật biểu diễn xiếc ở Anh

VTV.vn - Dù gặp nhiều hạn chế do khiếm khuyết trên cơ thể nhưng với niềm đam mê, những thành viên trong đoàn xiếc của nước Anh luôn có tiết mục biểu diễn lôi cuốn, đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước