Nhật Bản thông qua kế hoạch thu hút lao động nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 08:45 GMT+7

Nhật Bản đang tìm cách thu hút thêm lao động nước ngoài. (Ảnh: AMC)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch nhằm tăng lượng lao động nước ngoài tới đây làm việc. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động tại nước này.

Chính sách trên là một phần của bản kế hoạch chính sách kinh tế thường niên của chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe. Chính phủ chưa công bố chi tiết số lượng lao động nước ngoài tăng thêm cũng như những ngành nghề sẽ tiếp nhận số lao động này. Tuy nhiên, Nhật Bản dự định sẽ mở cửa tiếp nhận cả các lao động phổ thông thay vì chỉ ưu tiên lực lượng trí thức, chuyên gia tay nghề cao như trước đây. 

Dù vậy, Tokyo không có ý định nới lỏng chính sách nhập cư của mình. Những lao động nước ngoài vào Nhật Bản làm việc sẽ bị giới hạn thời hạn 5 năm và không được phép đưa theo người nhà.

Nhật Bản có kế hoạch tăng cường tiếp nhận lao động nước ngoài Nhật Bản có kế hoạch tăng cường tiếp nhận lao động nước ngoài

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ tiếp nhận hơn 500.000 người lao động nước ngoài từ nay đến năm tài chính 2025, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước