Nhật Bản thông qua việc ký kết CPTPP

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/03/2018 17:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Phụ trách đàm phán về CPTPP của Nhật Bản Motegi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

VTV.vn - Ngày 5/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua việc ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Phụ trách đàm phán về CPTPP của Nhật Bản Motegi sẽ tham dự lễ ký kết Hiệp định CPTPP cùng với Bộ trưởng 10 nước tham gia hiệp định này vào ngày 8/3 tới tại Chile. Dự kiến hiệp định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương bao gồm 11 nền kinh tế tham gia, chiếm 13% GDP toàn cầu.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có ít nhất 6 quốc gia tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với 5 nước thành viên CPTPP Mỹ sẵn sàng đàm phán với 5 nước thành viên CPTPP

VTV.vn - Mỹ hiện đã có thỏa thuận thương mại tự do với 6 nền kinh tế thành viên của CPTPP và Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tham gia đàm phán thương mại với 5 thành viên còn lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước